Cấp cứu thành công bệnh nhân bị đũa đâm thủng ruột

Bệnh nhân T.V.H. (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng bị một cây đũa đâm vào hông bên trái, gây vết thương sâu với một phần của đầu đũa dài khoảng hơn 3cm kẹt trong bụng. 

Ngày 7-2, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị đũa đâm thủng ruột.

Bệnh nhân T.V.H. (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng bị cây đũa đâm vào hông bên trái, gây vết thương sâu với một phần của đầu đũa dài khoảng hơn 3cm kẹt trong bụng. Ngay lập tức bệnh nhân H. được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Qua nội soi phát hiện cây đũa đâm xuyên hỗng tràng gây thủng 2 lỗ kích thước 0.8cm, lỗ hổng cách gốc tá hỗng tràng 15cm, đoạn đũa bị gãy dính lại vào phúc mạc thành bụng sau. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi  thành công sau 2 giờ.

Theo Ths.BS Huỳnh Huy Cường, khoa Ngoại Tiêu hóa thuộc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, nếu không điều trị kịp thời, lỗ thủng ruột non cùng với dị vật trong ổ bụng sẽ gây nhiễm trùng nặng do viêm phúc mạc, có thể dẫn đến tử vong. Hiện tại bệnh nhân H. đang được nằm viện theo dõi tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện, tình trạng sức khỏe đang hồi phục tốt.

Bác sĩ Huy Cường đang thăm khám bệnh nhân H. 
                                                

Tin cùng chuyên mục