Cấp cứu kịp thời thuyền trưởng tàu cá gặp nạn trên biển

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) cho hay, lúc 12 giờ 21 phút ngày 6-10, tàu SAR 274 đưa 3 nạn nhân tàu QNa 94808 TS về đến Đà Nẵng an toàn.

Cứu nạn thành công thuyền trưởng gặp nạn khi đang cho tàu tránh trú áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Danang MRCC
Cứu nạn thành công thuyền trưởng gặp nạn khi đang cho tàu tránh trú áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Danang MRCC

Theo đó, khoảng 7 giờ 5 phút ngày 6-10, tàu QNa 94808 TS gồm 3 thuyền viên đang trên đường tránh trú áp thấp nhiệt đới, khi đến vị trí 16,3 độ vĩ Bắc, 108,47 độ kinh Đông (thuộc vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng) thì gặp nạn.

Lúc này, thời tiết khu vực có diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6 giật cấp 7, sóng cao 3 mét, mưa to. Tàu lắc dữ dội khiến anh Lê Ngọc Phúc (37 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, thuyền trưởng QNa 94808 TS) bị tời đánh vào vùng đầu gây chấn thương nặng, mất máu nhiều và bất tỉnh.

Tàu QNa 94808 TS di chuyển khó khăn dưới thời tiết xấu, tính mạng của Thuyền trưởng Phúc ngày càng nguy cấp.

Để kịp hỗ trợ y tế, lúc 8 giờ 26 phút cùng ngày, tàu SAR 274 cùng với ê kíp Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng được điều động khẩn trương đi cứu nạn.

Cấp cứu kịp thời thuyền trưởng tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 1 Tàu QNa 94808 TS đã bị chìm ngay sau đó. Ảnh: Danang MRCC

Tại hiện trường, tàu QNa 94808 TS đã bị ngập nước, sắp chìm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng triển khai đưa nạn nhân bị thương cùng 2 thuyền viên còn lại rời tàu. Tàu QNa 94808 TS đã bị chìm tại ngay sau đó.

Sau khi đưa vào bờ, thuyền trưởng Lê Ngọc Phúc được chuyển về bệnh viện địa phương tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục