Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn khi đánh bắt gần đảo Đá Tây

Đang đánh bắt ở vùng biển gần đảo Đá Tây, ngư dân Bình Định bất ngờ bị nạn được tàu kiểm ngư đưa vào đảo Trường Sa để cấp cứu và được tàu Trường Sa 18 cùng đội ngũ y tế hỗ trợ đưa về đất liền để tiếp tục điều trị.

Ngày 3-10, tàu Trường Sa 18, Hải đội 411, Lữ đoàn 955 (Vùng 4 Hải quân) đã đưa ngư dân Đỗ Văn Tùng (48 tuổi, quê ở xã Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) về bờ, bàn giao cho gia đình và địa phương.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn khi đánh bắt gần đảo Đá Tây ảnh 1 Tàu Trường Sa 18 đưa ngư dân Tùng về đất liền điều trị

Ngư dân Tùng được tàu Trường Sa 18 đưa vào bờ lúc 20 giờ đêm 2-10, để làm thủ tục bàn giao người nhà và địa phương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 30-9, ngư dân Tùng bị tai nạn khi đang làm việc trên tàu cá BĐ 96868 TS ở khu vực biển gần đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa. Các ngư dân trên tàu cá này đã liên hệ đến tàu KN420 (Chi đội Kiểm ngư số 4) đang hoạt động ở khu vực gần đó để đưa anh Tùng vào đảo Trường Sa cấp cứu.

Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, ngư dân Tùng được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa được theo dõi, điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi hít sặc dầu Diezel do tai nạn lao động, đái tháo đường type 2.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn khi đánh bắt gần đảo Đá Tây ảnh 2 Ngư dân Tùng được hỗ trợ đưa về đến bờ

Thủ trưởng Phòng Chí trị Vùng 4 Hải quân đã cùng với lãnh đạo Lữ đoàn 955 trực tiếp đến động viên, thăm hỏi và tiến hành bàn giao ngư dân Tùng cho gia đình và chính quyền địa phương tại cảng bờ.

Cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn khi đánh bắt gần đảo Đá Tây ảnh 3 Người nhà của bệnh nhân đến hoàn tất thủ tục 
Thời điểm bàn giao tại bờ, sức khỏe ông Tùng vẫn ổn định, tỉnh táo, song vẫn còn biểu hiện đau tức vùng ngực phải. Hiện, ngư dân Tùng đã được đưa vào Bệnh viện TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục điều trị.

Tin cùng chuyên mục