Cảnh sát nổ súng trấn áp 3 đối tượng trồng 1.000m² cần sa ở núi Hòn Cồ

Ngày 29-3, Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Đào Ngọc Lập (41 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (36 tuổi, cùng trú ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), Đặng Văn Thuận (30 tuổi, quê ở Lạng Sơn; thường trú tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) để điều tra, xử lý về hành vi trồng cây cần sa trái phép.
Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an huyện Sông Hinh cung cấp

Khoảng 2 giờ ngày 29-3, tổ trinh sát của Công an huyện Sông Hinh gồm 30 cán bộ, chiến sĩ đã tập kích bất ngờ vào khu vực núi Hòn Cồ (xã Ea Trol, huyện Sông Hinh). Tại đây, tổ trinh sát phát hiện gần 1.000m² cần sa trồng trái phép. Cảnh sát đã thu giữ 1.864 cây cần sa, trong đó có 1.259 cây đã ra hoa.

Các cây cần sa đều được nhổ bỏ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an huyện Sông Hinh cung cấp

Lúc này, các đối tượng Lập, Dũng, Thuận đang ở trong 1 lán trại để canh giữ vườn cần sa. Cảnh sát đã đồng loạt triển khai thành 4 mũi để áp sát, nổ súng đánh úp nhằm trấn áp ngay các đối tượng.

Qua khám xét, tại khu lán trại phát hiện có 1 khẩu súng tự chế dạng thể thao quân dụng cùng nhiều vật chứng quan trọng.

Thời điểm cảnh sát tập kích trấn áp, phát hiện trên người của 1 đối tượng có 1 khẩu súng đã lên đạn sẵn, 3 viên đạn bên ngoài. Ảnh: Công an huyện Sông Hinh

Bước đầu, các đối tượng khai trồng số cây cần sa trên từ đầu năm 2022 đến nay. Khu vực các đối tượng chọn để trồng cần sa nằm ở khoảng đồi khá cao, đường khó đi, cách thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) khoảng 15km, trong đó có 4km đường rừng.

Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu, hồ sơ và tiếp tục làm việc với các đối tượng để mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục