Cảnh sát lội mình dưới bùn để bắt sòng bạc ở khu đầm lầy

Một sòng bạc bằng hình thức bài cào 3 lá tồn tại ở khu vực giữa đầm lầy hoang vắng tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an triệt phá thành công.

Các con bạc lúc bị công an ập vào khống chế
Các con bạc lúc bị công an ập vào khống chế

Ngày 13-7, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa triệt phá thành công 1 sòng bạc ở khu vực giữa đầm lầy hoang vắng tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện 1 sòng bạc ở giữa đầm lầy hoang vắng tại ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Do khu vực này hoang vắng, bao quanh bởi sông nước, đầm lầy nên việc tiếp cận rất khó khăn. Sòng bạc này luôn được cảnh giới cao độ và người lạ không bao giờ ra vào được.

Khoảng 17 giờ ngày 12-7, trinh sát công an đã tiến hành bao vây khu vực này. Thời điểm bao vây khu vực sòng bạc, hàng chục con bạc đang hăng máu sát phạt. Thấy bóng dáng công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy thoát thân nhưng bị khống chế.

Tại hiện trường, công an khống chế bắt giữ 22 người, thu khoảng 80 triệu đồng, 22 chiếc điện thoại di động, xe máy cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc. Công an đã lập biên bản, đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Thanh Vương (36 tuổi), Nguyễn Chí Công (30 tuổi), Trần Thanh Phong (40 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) cầm đầu. Để tránh bị công an phát hiện, các đối tượng chọn khu vực hoang vắng, ít người, đầm lầy khó tiếp cận để tổ chức sòng bạc.

Các con bạc nếu muốn vào chơi thì phải được các đàn em của cả ba đưa vào. Nhóm cho đàn em cảnh giới từ bên ngoài, nếu có động sẽ báo vào bên trong để tẩu thoát.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, để triệt phá tụ điểm cờ bạc này, nhóm phải tốn nhiều thời gian đeo bám, trinh sát công an phải lội, dầm mình dưới đầm lầy.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục