Cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt 2 kẻ cướp giật ở TPHCM

Ngày 28-10, Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhật (SN 2001, ngụ quận 1) và Trần Xuân Phát (SN 1999, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đối tượng Trần Xuân Phát (trái) và Nguyễn Văn Nhật tại cơ quan công an
Đối tượng Trần Xuân Phát (trái) và Nguyễn Văn Nhật tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 30 ngày 27-10, tổ trinh sát hình sự Công an quận 1 đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm đeo bám.

Khi 2 thanh niên đi tới đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 và thấy 1 người phụ nữ đang dừng xe máy để sử dụng điện thoại thì cả 2 áp sát cướp giật tài sản của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy về đường Điện Biên Phủ.

Lập tức, tổ trinh sát hình sự tăng ga đuổi theo. Phát hiện bị công an truy đuổi cả 2 tăng ga lạng lách qua nhiều tuyến đường hòng tẩu thoát.

Cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt 2 kẻ cướp giật ở TPHCM ảnh 1 Phương tiện cả 2 dùng đi gây án

Lúc này, 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận 6 và Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ của Phòng PC08, Công an TPHCM phát hiện nên hỗ trợ truy đuổi. Đến giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu thì lực lượng vượt lên, ép xe khống chế 2 kẻ cướp.

Sau đó, lực lượng đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Tại cơ quan công an, cả 2 khai tên là Nguyễn Văn Nhật và Trần Xuân Phát.

Nhật và Phát khai do tình hình dịch bệnh kéo dài không có việc làm, thiếu tiền nên sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, cả 2 rủ nhau đi cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.

Công an đã bàn giao tài sản cho bị hại là chị H.T.K.M. (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn).

Tin cùng chuyên mục