Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi thuê xe đưa thanh niên Hà Tĩnh đi bộ về quê

Khoảng 9 giờ sáng ngày 18-11, Tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gặp thanh niên Trần Văn Hòa (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang đi bộ về quê và đã hỗ trợ giúp đỡ.

Theo đó, anh Trần Văn Hòa, quê Hà Tĩnh làm phụ hồ ở Đồng Nai, do dịch Covid-19 nên thất nghiệp nhiều tháng, nhà trọ không cho ở, nhưng không có tiền về quê nên anh đã xách ba lô đi bộ suốt gần nửa tháng nay từ Đồng Nai qua các tỉnh để về quê.

Đến sáng ngày 18-11, Tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gặp anh Hòa đang đi bộ trên Quốc lộ 1A đoạn địa phận huyện Sơn Tịnh trong tình trạng sức khỏe yếu do đi bộ nhiều ngày. Anh Hòa cho biết, đi dọc đường mệt thì dừng nghỉ, ban đêm ngủ dưới mái hiên nhà dân ven đường.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi thuê xe đưa thanh niên Hà Tĩnh đi bộ về quê ảnh 1 CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thuê xe cấp cứu để Hòa về Hà Tĩnh và hỗ trợ lương thực, nước uống

Tổ CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã góp tiền mua nước, lương thực, đồ sinh hoạt cho anh Hòa và hỗ trợ số tiền về quê để Hòa trang trải cuộc sống. Đồng thời, Tổ CSGT thuê một chiếc xe cấp cứu chở anh Hòa về Hà Tĩnh. 

Tin cùng chuyên mục