Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ 1 thí sinh đến nhầm điểm thi

Sáng 9-7, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 6 năm học 2021-2022. Điểm thi được bố trí tại các trường trên địa bàn. Một chuyện khá hy hữu đã xảy ra tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Thiêm khi có 1 thí sinh lớp 5 đến nhầm điểm thi.

Thí sinh đã được Trung úy Biện Thanh Sơn đưa đến điểm thi kịp thời
Thí sinh đã được Trung úy Biện Thanh Sơn đưa đến điểm thi kịp thời

Theo đó, khi hội đồng thi đang tiến hành rà soát số báo danh, thì phát hiện có 1 thí sinh nữ không thuộc điểm thi tại Trường THCS Lê Văn Thiêm, mà thuộc điểm thi tại Trường Tiểu học Thạch Linh, TP Hà Tĩnh nhưng do sáng sớm phụ huynh đưa lạc đến điểm thi Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Lúc này thí sinh rất lo lắng, hốt hoảng. Khi biết được sự việc, Trung úy Biện Thanh Sơn, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Thiêm đã đến động viên thí sinh, đồng thời nhanh chóng dùng phương tiện cá nhân chở thí sinh này đến phòng thi tại điểm thi Trường Tiểu học Thạch Linh kịp thời gian trước khi cán bộ hội đồng thi phát đề thi.

Trên đường chở thí sinh đến điểm thi Trường Tiểu học Thạch Linh, Trung úy Biện Thanh Sơn đã hỏi thí sinh số điện thoại và gọi thông báo cho phụ huynh biết, để đưa đón con đúng điểm thi.

Sau khi chở thí sinh đến đúng điểm thi kịp thời, trước khi về tiếp tục làm nhiệm vụ, Trung úy Biện Thanh Sơn cũng đã gửi lời động viên thí sinh này bình tĩnh, chúc thí sinh làm bài thi thật tốt.

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ 1 thí sinh đến nhầm điểm thi ảnh 1 Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng chở thí sinh về nhà lấy giấy tờ dự thi

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, khoảng 6 giờ 45 phút sáng 8-7, tại điểm thi trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), thí sinh N.M.C. (tại xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) phát hiện bị quên giấy tờ dự thi hốt hoảng gọi về nhà nhưng không thể liên lạc được với gia đình.

Ngay khi biết chuyện, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Vũ Quang đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại khu vực thi đã trấn an và sử dụng ô tô chuyên dụng lập tức chở thí sinh N.M.C. về nhà cách điểm trường hơn 12km để lấy giấy tờ dự thi. Với sự hỗ trợ đó, thí sinh có mặt kịp giờ tại phòng thi theo quy định.

Tin cùng chuyên mục