Cảnh sát giao thông bắt tên cướp giật điện thoại

Sáng 11-5, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) - Công an TPHCM bàn giao Nguyễn Văn Khách cho Công an phường 2 (quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản” theo thẩm quyền.
Chiếc xe máy được Khách làm phương tiện đi cướp
Chiếc xe máy được Khách làm phương tiện đi cướp

Trước đó, chiều 10-5, khi đang điều hòa giao thông tại giao lộ Cao Đạt - Nguyễn Biểu, quận 5, Trung úy Nguyễn Phương Phúc (cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn - PC67) nghe tiếng truy hô “cướp… cướp” của người dân vọng trên cầu Chữ Y đã nhanh chóng di chuyển về hướng này hỗ trợ nạn nhân.

Cảnh sát giao thông bắt tên cướp giật điện thoại ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Văn Khách
Đến đầu cầu Chữ Y, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy 52N4 - 9341 lưu thông từ quận 8 sang quận 5 có biểu hiện khả nghi, lập tức Trung úy Phúc phối hợp cùng 1 thanh niên xung phong áp sát, khống chế đối tượng.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Khách (25 tuổi, ngụ quận 4). Do thiếu tiền tiêu xài, chiều 10-5, Khách chạy xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 8 để “săn hàng”, đến đường Dạ Nam thì áp sát giật điện thoại của một phụ nữ. Quá trình chạy trốn sang quận 5, Khách đã bị bắt. Trong sáng 11-5, tang vật vụ cướp (chiếc điện thoại) được công an trao trả lại cho nạn nhân - chị Nguyễn Thị Lý (ngụ phường 2, quận 8).

Được biết, Nguyễn Văn Khách có hai tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản” vừa thi hành án tù xong được 3 tháng đã lại đi cướp giật.

Tin cùng chuyên mục