Cảnh nhếch nhác tại công viên Gia Định

Công viên Gia Định (quận Gò Vấp, TPHCM) được đầu tư trên 74 tỷ đồng để nâng cấp, chỉnh trang đưa vào sử dụng từ tháng 8-2018, nhưng đến nay đã bị sử dụng không đúng mục đích và có dấu hiệu xuống cấp nhanh.
Khu nhà lụp xụp giữa công viên
Khu nhà lụp xụp giữa công viên

Ngay nút vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, vừa đặt chân vào công viên, dưới tán cây xanh là quán giải khát xây dựng quy mô, rộng hàng trăm mét vuông. Bên cạnh quán là rạp xiếc dựng hàng rào kiên cố, từ chỗ hoạt động tạm đã biến thành rạp xiếc cố định trong công viên. Lúc đầu ở công viên chỉ có vài bãi giữ xe của lực lượng thanh niên xung phong, nay đã có thêm bãi giữ xe của Công ty cổ phần Dịch vụ Lộc Xanh. Nhiều người bán hàng rong bằng xe đẩy cũng tụ tập về đây, đặt xe ngay tại những điểm có biển cấm bán hàng rong.

Công viên mới được đầu tư chỉnh trang nhưng một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp. Nhiều thanh sắt lớn làm rào chắn đã rời mối nối, uốn cong. Ngay giữa công viên vẫn tồn tại khu nhà lá lụp xụp, tạm bợ, mất mỹ quan.

Tin cùng chuyên mục