Cảnh báo tội phạm gia tăng

Thời gian gần đây, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Chủ động phòng ngừa, Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung tấn công trấn áp tội phạm.
Lực lượng công an tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm
Lực lượng công an tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm

Tăng cường tuần tra, kiểm soát 

Ngày 15-10, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Nguyễn Phương Đông (sinh năm 1997, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đông thường xuyên lên mạng xã hội Blude (dành cho cộng đồng đồng tính nam) làm quen nhiều người. Sau đó, Đông mời bị hại gặp mặt ngoài đời rồi đánh thuốc mê để cướp tài sản. Bằng thủ đoạn này, Đông đã thực hiện trót lọt 4 vụ. Ngoài ra, Đông còn chiếm đoạt tài sản 4 nạn nhân bằng cách mượn điện thoại, rồi nhờ nạn nhân đi mua đồ để chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 5-10, chị V.T.K.N (sinh năm 1988) dựng xe máy hiệu SH mode trước cửa nhà trên đường Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh). Lúc này Trần Quốc Bảo (sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội trộm cắp) nhanh chóng tiếp cận, bẻ khóa cổ và lấy trộm xe mang về nhà trọ ở quận 12 cất giấu. Hôm sau, Bảo lái chiếc xe trộm được đi trên đường thì bị Tổ tuần tra lưu động Công an quận 12 bắt giữ tại ngã tư Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ.

Dự báo tình hình tội phạm sẽ gia tăng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội nên từ đầu tháng 10, Công an TPHCM và công an các địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, các tổ công tác 363 của Công an thành phố tuần tra xử lý trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, địa điểm phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, từ nay đến cuối năm, lực lượng công an tiếp tục thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Từ sự chủ động ấy, nhiều vụ án như 2 vụ kể trên đã nhanh chóng được triệt phá, giúp bảo vệ quyền lợi của bị hại. Không dừng ở đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, còn yêu cầu từ đây đến cuối năm, lực lượng an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế và công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý nạn đầu cơ, tích trữ nâng giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, thuốc điều trị bệnh, xăng dầu… Đặc biệt là tội phạm cho vay lãi nặng, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có...

Nâng cao cảnh giác

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Hóc Môn, sau đợt dịch Covid-19, tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp. Do đó, công an huyện tập trung tất cả lực lượng, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự từ đây đến cuối năm. Trong đó, công an các xã, thị trấn chú ý quản lý đối tượng, nắm chắc địa bàn dân cư. Các lực lượng chuyên môn như hình sự, ma túy, an ninh còn tập trung trinh sát nắm tình hình để răn đe xử lý các vi phạm từ đầu. “Đặc biệt là các đối tượng ma túy, đây là nguồn có thể xảy ra các vi phạm khác”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhận định và cho biết thêm việc tập trung phân loại, truy bắt các đối tượng truy nã cũng hết sức quan trọng.

Về công tác nắm tình hình từ cơ sở, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, công an huyện tăng cường lực lượng về các xã, thị trấn hỗ trợ cơ sở nắm tình hình ngay từ đầu. Công an huyện cũng chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, nhất là tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân và người lao động, nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, cảnh giác đối với các phương thức hoạt động của tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Phó trưởng Công an quận Tân Phú, chia sẻ: “Các lực lượng nghiệp vụ thường xuyên nắm và cập nhật danh sách các đối tượng chủ mưu, cầm đầu băng nhóm để có biện pháp đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý cư trú, nắm người, nắm hộ, quản lý chặt các cơ sở”. Công an quận cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng Zalo đến từng khu phố, từng người dân.

Công an thành phố khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác, tự bảo quản tài sản và không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Khi đi trên đường, người dân cần cảnh giác những người vờ hỏi thăm đường hoặc giả công an, yêu cầu kiểm tra chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 trên điện thoại rồi cướp giật. Táo tợn hơn, các đối tượng còn cố ý dàn cảnh va quẹt xe, gây gổ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản. Nếu gặp phải những tình huống này, người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, loại xe, biển số xe và báo công an gần nhất để được hỗ trợ.


Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công an TPHCM ghi nhận hơn 2.890 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra khám phá 2.029 vụ (đạt 70,2%), bắt 3.081 đối tượng. Trong đó, công an đã triệt phá 1.003 vụ phạm tội ma túy, bắt 1.912 đối tượng (giảm 357 vụ so với cùng kỳ). Lực lượng công an cũng phát hiện 586 vụ, bắt 693 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (giảm 314 vụ so với cùng kỳ). Từ ngày 1-10 đến nay, Công an thành phố ghi nhận xảy ra 115 vụ phạm pháp hình sự và đã khám phá 76 vụ, bắt 102 đối tượng. Trong số này, có 31 vụ trộm cắp tài sản, 4 vụ cướp giật tài sản và 2 vụ cướp tài sản.

Tin cùng chuyên mục