Nhà nghiên cứu của ARC, Tiến sĩ Zoe Gillett cho biết, trạng thái La Nina 2 mùa hè liên tiếp không phải là hiếm, nhưng theo các mô hình dự báo, La Nina 3 mùa hè liên tiếp hiếm gặp hơn ngày càng có nguy cơ xảy ra.
Trong lịch sử, thời tiết duy trì trạng thái La Nina 3 năm liên tiếp chỉ xảy ra 2 lần kể từ năm 1950. Dù còn quá sớm để dự báo về La Nina, nhưng 4/7 mô hình dự báo hiện tượng này sẽ quay lại vào cuối mùa xuân.
Hãng tin ABC dẫn lời bà Gillett cho biết, La Nina gần đây nhất đã diễn ra từ tháng 11-2021, trở thành tháng 11 ẩm ướt nhất trong 122 năm đối với New South Wales và Australia nói chung. La Nina có liên quan đến những trận lũ lụt kỷ lục tấn công miền Bắc New South Wales và miền Nam Queensland vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay.
Trong khi đó, một báo cáo khác của nhóm chuyên gia về khí hậu cảnh báo đa số mô hình dự báo khí hậu cho thấy chúng ta sẽ chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan do La Nina gây ra tăng gần gấp đôi so với thế kỷ trước, trong bối cảnh Trái đất ngày càng nóng lên. Chúng ta rất có thể sẽ chịu tác động của các hiện tượng El Nino và La Nina thường xuyên hơn.
Tin cùng chuyên mục

Tây Ban Nha: Sập sân khấu sự kiện, ít nhất 18 người thương vong

Mỹ Latinh ráo riết tìm nguồn cung vaccine đậu mùa khỉ

Nhật Bản tăng biện pháp đối phó với lạm phát

FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump

Đón nhận luồng gió mới

Hàn Quốc ổn định sinh kế người dân trong Tết Trung thu

Dùng công nghệ GPS để bảo vệ rạn san hô

Mỹ - châu Âu mâu thuẫn về khoản hỗ trợ tín dụng thuế xe điện

Hạn hán làm gia tăng nguy cơ sa mạc hóa ở châu Âu
