Căng thẳng Triều Tiên chưa hạ nhiệt

Ngày 21-6, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Mặt trận thống nhất (UFD) của Triều Tiên cho biết nước này không có ý định xem xét lại hoặc thay đổi kế hoạch rải truyền đơn có nội dung chống Hàn Quốc qua biên giới.
Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tập trận bắn súng cối, ngày 10-4-2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tập trận bắn súng cối, ngày 10-4-2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

 Kế hoạch này được coi là một trong những biện pháp của Triều Tiên nhằm phản đối hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều.  

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính để tăng cường an ninh chống lại khả năng Triều Tiên và các tin tặc khác tiến hành các cuộc tấn công mạng. Động thái trên được đưa ra sau khi các tin tặc giả danh bộ này gửi thư điện tử với mã độc cho các phóng viên cũng như những người liên quan. Giới chuyên gia an ninh mạng vào thời điểm đó cho rằng Triều Tiên đứng sau sự việc trên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự kiến đầu tư 320 triệu won (265.000 USD) để nâng cấp hệ thống trong 6 tháng.

Tin cùng chuyên mục