Căng thẳng Mỹ-Iran: Đại giáo chủ Iran tuyên bố Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông

Ngày 8-1, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố lực lượng Mỹ cần rút khỏi khu vực. Trước đó, sáng cùng ngày, Iran bắn hàng loạt tên lửa vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú tại Iraq.
Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: tham dự một cuộc họp hôm 8-1 để nói về các cuộc tấn côngtên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Ảnh: Văn phòng báo chí Iran
Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh: tham dự một cuộc họp hôm 8-1 để nói về các cuộc tấn côngtên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Ảnh: Văn phòng báo chí Iran

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Đại giáo chủ Khamenei nhấn mạnh "hành động quân sự như vậy (ám chỉ vụ tấn công của Iran) là chưa đủ" và điều quan trọng là phải chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại khu vực. Ông cũng loại trừ mọi khả năng nối lại các cuộc đối thoại với Mỹ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Đại giáo chủ Ali Khamenei còn cáo buộc Mỹ đang tìm cách loại bỏ phong trào Hezbollah của Liban nhằm giúp Israel. Phong trào Hezbollah cùng với Iran và Syria đã hình thành một liên minh chống Israel cũng như sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Trung Đông.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại Trung Đông sau khi Mỹ không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). 
Căng thẳng Mỹ-Iran: Đại giáo chủ Iran tuyên bố Mỹ phải rút quân khỏi Trung Đông ảnh 1 Một vụ nổ được nhìn thấy sau khi tên lửa đáp xuống căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq. Ảnh: Fars News
Căng thẳng khu vực Trung Đông đã leo thang sau vụ tấn công trên của Mỹ. Sáng 8-1, Iran đã đáp trả bằng việc phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ ở Iraq, nơi các binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú.

Cố vấn Tổng thống Iran, ông Hessameddin Ashena tuyên bố mọi hành động trả đũa của Washington sau các vụ tấn công tên lửa của Tehran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq đều có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực Trung Đông.

Tin cùng chuyên mục