Canada: Tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 31 năm

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, chỉ số giá tiêu dùng ở quốc gia Bắc Mỹ này đã tăng 6,8% trong tháng 4-2022, so với mức 6,7% của tháng trước đó.
Chỉ số CPI tại Canada tháng 4-2022 đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong vòng 31 năm qua. Ảnh: CBC
Chỉ số CPI tại Canada tháng 4-2022 đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong vòng 31 năm qua. Ảnh: CBC

Lạm phát tăng vọt đang gây áp lực về tài chính đối với nhiều hộ gia đình. Dù mức lương trung bình theo giờ trong tháng 4 vừa qua tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với lạm phát. Các hộ gia đình ở Canada đã phải trả nhiều hơn gần 10% cho hàng tạp hóa, mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 1981. 

Lạm phát đã vượt quá phạm vi mục tiêu (được kỳ vọng dao động ở mức 1-3%) của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) trong 13 tháng liên tiếp. Từ đầu năm tới nay, BoC đã 2 lần tăng lãi suất chủ chốt, từ mức thấp kỷ lục 0,25% lên mức 1% hiện nay.

Ngân hàng dự định sẽ nhanh chóng tăng lãi suất lên phạm vi trung lập - không kích thích nền kinh tế cũng không kìm hãm lãi suất - dao động từ 2-3%. Các nhà phân tích tài chính dự báo BoC sẽ tăng lãi suất với quy mô 0,5% vào ngày 1-6 tới.

Tin cùng chuyên mục