Canada treo cờ rủ tưởng niệm 215 trẻ em các bộ tộc bản địa

Chính phủ Canada ngày 30-5 đã treo cờ rủ để tưởng niệm trẻ em các bộ tộc bản địa sau vụ phát hiện 215 bộ hài cốt trẻ em trong khuôn viên Trường nội trú Kamloops Indian, đóng cửa từ năm 1978.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: TTXVN

Theo Aljazeera, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Justin Trudeau viết: “Để tưởng niệm 215 trẻ em đã bị tước đi mạng sống tại trường nội trú cũ Kamloops và tất cả trẻ em các bộ tộc bản địa không bao giờ được trở về nhà, những người sống sót và gia đình họ, tôi đã yêu cầu treo cờ rủ trên Tháp Hòa Bình và tất cả những tòa nhà liên bang”. 

Hôm 27-5, bộ lạc Tk’emlups Tee Secwepemc ở TP Kamloops thuộc tỉnh British Colombia thông báo, nhờ dùng sóng radar xuyên mặt đất, họ đã phát hiện 215 bộ hài cốt của các học sinh Trường nội trú Kamloops. 

Trường Kamloops từng là hệ thống trường nội trú lớn nhất Canada, hoạt động từ năm 1890-1969, với khoảng 150.000 trẻ em người da đỏ, Inuit và Metiss.

Tin cùng chuyên mục