Canada mở rộng xét nghiệm HIV

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 24 về HIV/AIDS (AIDS 2022) đang diễn ra ở Montreal, Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos cho biết, chính phủ nước này đang đầu tư 17,9 triệu CAD (13,9 triệu USD) để mở rộng xét nghiệm HIV ở Canada. 

Trong gói đầu tư trên, chính phủ sẽ tài trợ 8 triệu CAD để phân phối các bộ dụng cụ tự xét nghiệm; và 9,9 triệu CAD sẽ được dành cho việc mở rộng xét nghiệm HIV ở các cộng đồng phía Bắc, các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Ước tính có khoảng 63.000 người đang chung sống với HIV ở quốc gia Bắc Mỹ này và 1/10 trong số này vẫn chưa được chẩn đoán. Số người nhiễm HIV ở Canada đã tăng 25% kể từ năm 2008.

Chính phủ Canada thừa nhận rằng, bất chấp những nỗ lực không ngừng để khuyến khích xét nghiệm, vẫn còn những rào cản mang tính hệ thống trong việc tiếp cận xét nghiệm HIV, bao gồm cả sự kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục