Canada đánh thuế các “đại gia” công nghệ

Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết, nước này sẽ đơn phương áp thuế các “đại gia” công nghệ, bắt đầu từ ngày 1-1-2022.
Canada đánh thuế các “đại gia” công nghệ

Theo Global and Mail, thông báo trên được đưa ra sau khi Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) nhất trí ủng hộ mức thuế tối thiểu 15% được áp dụng đối với các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Mục tiêu nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế bằng cách báo cáo lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế suất thấp.

G7 cũng tán thành các đề xuất nhằm khiến các công ty lớn nhất thế giới - bao gồm những gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Mỹ - nộp thuế ở những quốc gia nơi họ có nhiều doanh thu mặc dù không đặt trụ sở.

Bà Freeland cho biết, điều quan trọng đối với Canada là phải thiết lập một mức sàn tối thiểu đối với thuế doanh nghiệp. Các biện pháp tương tự đã được áp dụng ở Anh, Pháp và Italy.

Tin cùng chuyên mục