Canada công bố Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu

Chính phủ liên bang Canada vừa công bố Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu đầu tiên của nước này, trong đó cam kết thực hiện các mục tiêu mới nhằm ngăn chặn số người tử vong do sốc nhiệt, đảo ngược sự suy giảm các loài và bảo vệ nhà cửa ở các khu vực dễ bị lũ lụt và cháy rừng.
Bão Fiona đổ bộ cuốn trôi nhà cửa tại Newfoundland, Canada ngày 24-9
Bão Fiona đổ bộ cuốn trôi nhà cửa tại Newfoundland, Canada ngày 24-9

Chính phủ công bố khoản tài trợ mới trị giá 1,6 tỷ CAD (1,2 tỷ USD) trong 5 năm nhằm cải thiện khả năng ứng phó với thảm họa, bảo vệ người dân Canada khỏi những ảnh hưởng đối với sức khỏe và điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, đồng thời bổ sung vào quỹ thích ứng và giảm thiểu thảm họa.

Chiến lược vạch ra một số mục tiêu về mặt cơ sở hạ tầng như đưa biến đổi khí hậu vào tất cả các quyết định nhằm xác định vị trí, lập kế hoạch, thiết kế, quản lý, điều chỉnh, vận hành và bảo trì các hệ thống cơ sở hạ tầng trong suốt quá trình sử dụng. Khi xây dựng mới, phải tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn mới, đặc biệt là ở những khu vực dễ xảy ra cháy rừng, lũ lụt và các rủi ro khí hậu khác.

Tin cùng chuyên mục