Cần xóa triệt nạn cho vay nặng lãi, băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cùng với các ngành chức năng liên quan cần phải xử lý kiên quyết, dứt điểm các hoạt động mua bán ma túy, băng nhóm đâm thuê, chém mướn, bảo kê, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê...

Ngày 17-7, sau 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Bình Định bế mạc. Kỳ họp này, các đại biểu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Bình Định đối với Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Định diễn ra vào sáng 17-7.

Kỳ họp thứ 12 này tuy không tổ chức chất vấn nhưng các đại biểu, cử tri gửi đến HĐND tỉnh Bình Định khá nhiều vấn đề nổi cộm tại địa phương. Trong đó, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về việc gia tăng các hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê kiểu giang hồ, mua bán ma túy và thanh thiếu niên tổ chức băng nhóm đánh nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khiến người dân hoang mang.

Thảo luận tại Tổ, Đại biểu Nguyễn Thanh Trà (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho rằng, loại tội phạm ở bộ phận thanh thiếu niên tổ chức băng nhóm đánh nhau gây thương tích, chết người đang có chiều hướng gia tăng tại địa phương.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Trà, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện cũng đang báo động hiện đã và đang len lỏi về nhiều vùng nông thôn. “Đây là thực tế đáng lo ngại, đòi hỏi UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý quyết liệt, triệt để”, đại biểu Nguyễn Thanh Trà kiến nghị.

Đại biểu Nguyễn Thanh Trà nêu kiến nghị tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Định.

Trong khi đó, nhiều đại biểu khác bày tỏ lo ngại về hoạt động băng nhóm đòi nợ thuê, đòi nợ kiểu giang hồ khủng bố tinh thần con nợ đang gia tăng tại địa phương.

“Hiện băng nhóm đòi nợ thuê, đe dọa, đánh đập con nợ không chỉ gia tăng ở khu vực thành phố mà đã lan đến các vùng thôn quê. Do vậy, thời gian tới, các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý tận gốc thực trạng này”, ông Võ Đình Thú, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định kiến nghị.

Trả lời kiến nghị của đại biểu, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thông tin, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, triệt phá nhiều vụ án, các hành vi vi phạm pháp luật do 426 người tụ tập thành 91 nhóm để trộm cắp, đánh bạc, gây rối, đánh nhau…

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 31 vụ/ 56 bị can liên quan đến các hoạt động mua bán, sử dụng ma túy. Đơn vị cũng điều tra, xử lý nhiều nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, các băng nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Theo Đại tá Võ Đức Nguyện, tới đây, Công an tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh và triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê…

Cho rằng các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ đòi nợ chính là “vỏ bọc” lý tưởng để nạn cho vay nặng lãi, băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến trị an xã hội và gây tâm lý hoang mang cho người dân; ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin, vừa rồi, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có nội dung cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

“Tới đây, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và công an các địa phương vào cuộc quyết liệt để xử lý kiên quyết, nghiêm minh các loại tội phạm nói chung và tội phạm về tín dụng đen, buôn bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện nói riêng…”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục