Cần Thơ: Xử lý gấp việc chôn heo chết gần khu dân cư

Đại diện Trạm chăn nuôi thú y liên quận Ninh Kiều – Bình Thủy, cho rằng vị trí chôn heo chết tại KDC 923 được thực hiện đúng quy trình. 

Ngành chức năng Cần Thơ chôn heo chết gần khu dân cư làm người dân lo lắng
Ngành chức năng Cần Thơ chôn heo chết gần khu dân cư làm người dân lo lắng

Nhiều người dân sinh sống ở Khu dân cư 923 (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lo lắng trước sự việc ngành chức năng chôn số heo chết gần KDC này. Theo thông tin của người dân, 2 ngày qua, người dân ở KDC 923 thấy có xe chở heo chết vào khu vực phía sau KDC đào hố chôn heo, vị trí chôn heo chết cách nhà dân khoảng 100m. Do dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp nên người dân sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống tại KDC này.

Đại diện Trạm chăn nuôi thú y liên quận Ninh Kiều – Bình Thủy, cho rằng vị trí chôn heo chết tại KDC 923 được thực hiện đúng quy trình. Trước đó, ngành chức năng đã rà soát và thống nhất vị trí chôn heo bệnh tại KDC 923. Vị trí là quỹ đất công được quy hoạch làm công viên cây xanh. Sau này nếu có thực hiện quy hoạch thì chỉ trồng thảm cỏ cây xanh lên chứ không có đào bới như những nơi khác, khoảng cách cũng đúng theo quy định là cách nhà dân hơn 100m...

Trong ngày 31-5, UBND quận Ninh Kiều tổ chức họp thông tin về vấn đề nêu trên. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, khẳng định quy trình về khoảng cách chôn heo bệnh chết là đảm bảo. Tuy nhiên, trước phản ánh của bà con về kỹ thuật thì ngành chức năng sẽ rà soát lại. UBND quận chỉ đạo việc chôn heo chết làm bằng máy cuốc, bỏ vào bao cao su đàng hoàng; ngoài chuyện xử lý, ở đây còn có vấn đề môi trường về sau, nên cần phải thực hiện đúng theo quy trình. Tuy nhiên, hiện nay đang xảy ra dịch tả heo châu Phi nhiều nơi, nên khi heo chết thì cần xử lý gấp, vì vậy chưa tham khảo ý kiến người dân, mong bà con thông cảm.

Cũng theo UBND quận Ninh Kiều, cái khó là quỹ đất của địa phương còn hạn hẹp, vì vậy quận sẽ xin ý kiến thành phố để di dời vị trí chôn lấp heo chết…

Trong chiều 31-5, UBND quận Ninh Kiều cùng các ngành liên quan đến hiện trường để khảo sát lại, đồng thời đưa ra phương án tiêu hủy heo chết là phần đất thuộc Trung tâm khai thác quỹ đất Sở TN-MT quản lý nằm xa khu dân cư để người dân không phải lo lắng…

Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Cần Thơ. Đến nay đã xảy ra tại 30 hộ chăn nuôi heo thuộc 12 xã, phường của 4 quận, huyện; ngành thú y đã tiêu hủy 859 con với khối lượng là 40.594kg và người dân tự tiêu hủy là 26 con.

Tin cùng chuyên mục