Cần Thơ: Triều cường dâng cao làm vỡ 2 đoạn đê

Rạng sáng 8-10, triều cường lên cao, tạo áp lực nước lớn từ bên ngoài làm vỡ đê bao tại Cồn Khương, thuộc khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Triều cường dâng cao làm vỡ 2 đoạn đê
Người dân được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn

Vào thời điểm trên, 2 đoạn đê bao khoảng 4m bị vỡ, nước tràn vào nhà người dân và nhiều diện tích  vườn, ao cá, chuồng trại bị nhấn chìm. Theo ghi nhận, nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước từ 0,4m đến gần 1m.

Nhiều chuồng trại cũng bị nước triều cường tấn công
Vườn cây ăn trái của người dân ngập sâu trong nước
Người dân nỗ lực gia cố đê bao

Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều nhanh chóng có mặt tại các điểm vỡ đê và các khu vực bị ảnh hưởng để khảo sát, nắm tình hình. Thông tin ban đầu, có 20 hộ dân ở khu vực 3, phường Cái Khế bị ảnh hưởng.

Lo lắng về mực nước sẽ tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đã tiến hành cho các lực lượng hỗ trợ người dân di dời, cơi nới, di chuyển đồ đạc, tài sản có giá trị. Đồng thời, người và phương tiện đang khẩn trương tiến hành gia cố đoạn đê bị lở.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, vùng hạ lưu sông MeKong nước đang lên nhanh và hiện ở mức cao. Tính đến ngày 8-10 tại Cần Thơ và  Mỹ Thuận cao hơn báo động 3: 0,20m – 0,27m. Dự báo, vào ngày 9 đến 11-10 mực nước trên sông Hậu sẽ tiếp tục tăng lên cao hơn báo động 3 (lên mức 2,18m – 2,20m), cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Được biết, khu vực Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) nhiều năm liền là một “điểm nóng” xảy ra sự cố đê bao, cùng kỳ năm 2017 nơi đây cũng bị triều cường tạo sức ép làm vỡ 2 đoạn đê khoảng 9m.

Tin cùng chuyên mục