Cần Thơ: Triệt phá băng cướp chuyên đánh thuốc mê cướp tài sản, giờ trò đồi bại

Chiều 25-11, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt phá thành công băng cướp chuyên gây mê để cướp tài sản và bắt giữ 3 đối tượng cùng về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm nhiều phụ nữ liên tỉnh. 
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Trần Ngọc Nguyên, Lương Phan Nhựt Huy và Nguyễn Hồng Khanh.
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Trần Ngọc Nguyên, Lương Phan Nhựt Huy và Nguyễn Hồng Khanh.
Theo đó, các đối bắt giữ gồm: Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ  TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (23 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang). 
Các nghi can này được xác định nằm trong băng nhóm chuyên đánh thuốc mê các phụ nữ để cướp tài sản và giở trò đồi bại.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10-2017 và những ngày đầu tháng 11-2017, Công an thành phố Cần Thơ liên tục tiếp nhận trình báo của nhiều cô gái trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị các đối tượng là nam giới “giàu có” lân la làm quen. Sau đó, các đối tượng này mời nạn nhân đi ăn uống, ca hát, rồi lén bỏ thuốc gây mê vào nước uống khiến họ bất tỉnh. Tiếp đó, các đối tượng này đưa các nạn nhân vào khách sạn cướp tài sản, giở trò đồi bại rồi bỏ trốn. 
Xác định đây là băng nhóm hoạt động rất tinh vi và chuyên nghiệp, Công an thành phố Cần Thơ xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Cần Thơ xác định Nguyên, Khanh, Huy là các đối tượng gây án nên bắt khẩn cấp vào tối ngày 23-11.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận băng cướp trên do Trần Ngọc Nguyên cầm đầu. Nguyên cùng đồng bọn giả làm những người làm ăn thành đạt, có nhiều tiền, lân la các điểm cà phê, karaoke sang trọng ở Bình Dương, TPHCM và nhiều tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận, làm quen với các cô gái đi xe tay ga, đeo nhiều nữ trang, điện thoại đắt tiền. Sau vài lần làm quen với các nạn nhân, Nguyên cùng đồng bọn rủ họ đi ăn uống, hát karaoke để gây án.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyên cùng đồng bọn khai nhận đã gây án trót lọt 10 vụ trên địa bàn 7 tỉnh, thành như: TPHCM, Bình Dương, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. 
Riêng tại Cần Thơ, Nguyên cùng đồng bọn gây 3 vụ án, cướp được số tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng của các nạn nhân. 
Hiện vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục