Cần Thơ thực hiện mô hình “mang chợ ra phố”

Chiều 14-7, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, vừa có công văn gửi các sở ngành chức năng, UBND các quận, huyện, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp… về việc hỗ trợ người dân mua thực phẩm thiết yếu trong điều kiện giãn cách xã hội. 

Theo đó, những ngày qua, UBND TP Cần Thơ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy, nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Do gặp một số trở ngại trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, cộng với các chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động; trong khi hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích… thiếu hụt về rau, củ để cung ứng cho đông đảo người dân.

Cần Thơ thực hiện mô hình “mang chợ ra phố” ảnh 1 Chợ An Khánh ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình trên, UBND TP Cần Thơ giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng Sở GTVT, UBND các quận, huyện; cùng các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị… nghiên cứu thực hiện mô hình “mang chợ ra phố”, “chợ 0 đồng di động”, tại một số địa phương nhằm giúp người dân mua sắm hàng hóa thực phẩm thiết yếu; đồng thời duy trì một phần việc làm cho người dân, tiểu thương bị ảnh hưởng trong điều kiện dừng hoạt động ở các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ dân sinh…

UBND TP Cần Thơ lưu ý, trong quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc 5K và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ và các tổ chức đoàn thể cùng hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, siêu thị trên địa bàn cùng tham gia, hưởng ứng… 

Chiều 14-7, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết, hiện nay trên địa bàn quận Ninh Kiều và Cái Răng có tới 23 chợ tạm dừng hoạt động, để phòng chống dịch Covid-19. Sở đang liên hệ với UBND các quận và các chủ chợ, cùng doanh nghiệp… bàn phương án phối hợp cùng thực hiện mô hình “mang chợ ra phố”, “chợ 0 đồng di động”, trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu mua sắm thực phẩm thiết yếu của bà con. 

Tin cùng chuyên mục