Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm vùng Tây Nam bộ

Chiều 8-9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 59 (ngày 5-8-2020) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Theo Nghị quyết 59, mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao cách làm sáng tạo của TP Cần Thơ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý, Cần Thơ phải xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch. Đồng chí mong muốn làm sao nghị quyết không phải chỉ cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên mà phải đến được với người dân. 

Tin cùng chuyên mục