Cần Thơ ngập trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường

Chiều ngày 27-10, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu trong nước do bị triều cường, khiến nhiều nút giao thông ùn ứ kéo dài.

Đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngập nước vào ngày 27-10

Mưa lớn xuất hiện từ khoảng 14 giờ kéo dài đến 17 giờ cùng ngày, kết hợp với dự báo triều cường đạt đỉnh (ở mức 2,22m vào 18 giờ) đã khiến mực nước dâng cao hơn so với dự báo.

Theo đó, nhiều tuyến đường thuộc trung tâm TP Cần Thơ và các khu vực lân cận đã bị ngập sâu trong nước từ khoảng 17 giờ. Nhiều điểm ngập sâu khoảng 0,5m như: Chân cầu Gạch Ngỗng - đường Trần Hoàng Na, giao lộ Trần Ngọc Quế và đường 30-4, giao lộ Nguyễn Văn Linh và đường 30-4, giao lộ Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh, đường Mậu Thân đoạn siêu thị Lotte, Trần Hưng Đạo…

Cần Thơ ngập trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường ảnh 2 Ùn ứa giao thông tại nút giao đường 3-2 và Nguyễn Văn Linh

Ngay cả một số đoạn đường thuộc các tuyến mới hoàn thành hoặc nâng cấp cũng bị ngập nước, như: Nguyễn Văn Cừ, Trần Hoàng Nam…

Do triều cường dâng cao sớm, ngay giờ cao điểm tan học, tan làm khiến hàng loạt nút giao thông bị ùn ứ kéo dài. Cụ thể, tại các nút giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng như: Nguyễn Văn Linh và 3-2, 30-4 và Nguyễn Văn Linh, Mậu Thân và 3-2, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh…

Cần Thơ ngập trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường ảnh 3 Ngập và ùn ứ xe kéo dài tại giao lộ đường 30-4 và Nguyễn Văn Linh

Nước ngập sâu khiến các phương tiện xe 2 bánh bị chết máy, xe ô tô cũng phải nằm đường chờ xe cứu hộ hoặc đội sửa chữa. Các hoạt động mua bán, kinh doanh sản xuất, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Cần Thơ ngập trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường ảnh 4 Xe ô tô ngập nước hư hỏng nằm trên đường Trần Ngọc Quế

Theo dự báo, mực nước đỉnh triều tại Cần Thơ sẽ tiếp tục đạt đỉnh vào 6 giờ sáng ngày 28-10, vượt báo động III, ở mức 2,22m.

Tin cùng chuyên mục