Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ có biểu hiện suy thoái

Ngày 19-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn. 
 Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn tại Cần Thơ
Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn tại Cần Thơ
Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị TP Cần Thơ đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Theo đó, có 6 tập thể và 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thành ủy Cần Thơ đã kỷ luật khiển trách 1 tập thể; nhắc nhở 5 tập thể; kỷ luật cảnh cáo 2 cá nhân; kỷ luật khiển trách 9 cá nhân; xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 4 cá nhân và nhắc nhở 17 cá nhân. Ngoài ra, có 22 cá nhân vi phạm Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thành ủy đã kỷ luật khiển trách 15 cá nhân, cảnh cáo 5 cá nhân, cách chức 1 cá nhân, đang xem xét xử lý 1 cá nhân.
Theo ông Mai Thanh Dân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, trên cơ sở kiểm điểm, cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm sau khi kiểm điểm. “Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy hàng năm cũng xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và kiểm điểm hàng năm. Trong kiểm điểm phải đánh giá, nhận diện được các tập thể, cá nhân có biểu hiện, từ đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Dân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục