Cần Thơ: Hoa kiểng, rau quả “xả hàng” ngày 30 tết

Từ trưa 15-2 (30 tết) sức mua sắm ở TP Cần Thơ đã giảm đi khá nhiều, nhất là mặt hàng hoa kiểng, trái cây… vì vậy nhiều thương lái, người bán buộc phải “xả hàng” để mong “giải phóng” hết hàng hóa nhằm về quê ăn tết. 

Từ trưa 15-2 (30 tết) sức mua sắm ở TP Cần Thơ đã giảm đi khá nhiều, nhất là mặt hàng hoa kiểng, trái cây… vì vậy nhiều thương lái, người bán buộc phải “xả hàng” để mong “giải phóng” hết hàng hóa nhằm về quê ăn tết.

Theo ghi nhận, từ trưa ngày 15-2, hoa kiểng ở khu vực Bến Ninh Kiều, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Cừ… giá giảm khá mạnh so với ngày trước đó. Cụ thể, hoa vạn thọ (loại lớn) giá giảm còn 50.000 đồng/cặp, vạn thọ (loại nhỏ) giảm còn 20.000- 30.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi giá 100.000- 150.000 đồng/cặp; dưa hấu (loại vừa) 2 ngày trước giá 40.000- 60.000 đồng/trái thì trưa 15-2 giảm còn 20.000 đồng/trái; quýt hồng cũng giảm xuống 20.000- 30.000 đồng/kg (tùy loại). Trong khi đó, kiểng tắc (loại vừa) trước đó bán 200.000 đồng/chậu trở lên thì nay giảm xuống 120.000- 150.000 đồng/chậu… Chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: “Gia đình tôi đưa sang Cần Thơ khoảng 200 chậu tắc, gần 1.000 chậu hoa các loại, cùng một ít mai vàng… Mấy ngày qua đã bán hơn 2/3 số lượng. Do đó, 1/3 còn lại dù giá cao hay thấp cũng bán cho hết trong ngày 30 tết để nhanh chóng về quê lo nhà cửa, đón tết”.

Đáng lo ngại nhất là những hộ kinh doanh mai tết hiện còn số lượng hàng khá nhiều. Dọc theo đường Hoàng Văn Thụ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dù đã trưa 30 tết nhưng còn rất nhiều số lượng mai vàng đã nở bông sum suê. Giá mai loại vừa dao động từ 2- 4 triệu đồng/cây, mai vàng (loại nhỏ để bàn) giá 200.000- 350.000 đồng/chậu… thế nhưng người mua vẫn dè dặt… 

Cần Thơ: Hoa kiểng, rau quả “xả hàng” ngày 30 tết ảnh 1 Hoa vạn thọ ở khu vực Bến Ninh Kiều giảm giá còn 50.000 đồng/cặp vào trưa 30 tết
 
Cần Thơ: Hoa kiểng, rau quả “xả hàng” ngày 30 tết ảnh 2 Dưa hấu (loại vừa) giảm giá còn 20.000 đồng/trái
 
Cần Thơ: Hoa kiểng, rau quả “xả hàng” ngày 30 tết ảnh 3 Mai tết dù đã nở bông sum suê, nhưng đến trưa 15-2 (30 tết) vẫn còn số lượng khá nhiều, trong khi người mua ở Cần Thơ tỏ ra dè dặt

Tin cùng chuyên mục