Cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường

Trao đổi về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các ý kiến đề xuất UBND quận 10 cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường, bởi hiện tại đội ngũ cán bộ, công chức phường rất thiếu...

Chiều 5-10, Quận ủy quận 10 tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Quận ủy và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2015.

Nội dung đối thoại xoay quanh những thuận lợi, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trong đó có một số vấn đề đáng chú ý như: tăng cường lực lượng và công cụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực; công tác quy hoạch cán bộ; công tác tuyển dụng công chức hiện nay; cải cách hành chính trong đoàn thể; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác chỉnh trang đô thị.

Tại buổi đối thoại, nêu ý kiến góp ý về công tác xây dựng Đảng, các đại biểu cho rằng quận cần thành lập một lực lượng chuyên trách sử dụng mạng xã hội để đấu tranh các thông tin xấu, truyền tải những hoạt động tích cực. Đồng thời cần tiếp tục cải tiến công tác xây dựng Đảng về tổ chức (thủ tục chuyển sinh hoạt; phân tích chất lượng đảng viên; quy trình quy hoạch cán bộ; sưu tra lý lịch; tổ chức tang lễ).

Cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường ảnh 1 Quang cảnh buổi đối thoại

Trao đổi về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các ý kiến đề xuất UBND quận 10 cần sớm tổ chức thi tuyển công chức phường, bởi hiện tại đội ngũ cán bộ, công chức phường rất thiếu, phải bố trí những người không chuyên trách làm nhiệm vụ của công chức phường.

Bên cạnh đó, những khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị cũng được nêu ra, cụ thể là nhân sự quản lý đô thị ít, nhiệm vụ và quyền hạn kiểm tra còn hạn chế, chưa quy định rõ việc tạm giữ tang vật, thiếu kinh phí cưỡng chế. Từ đó, các ý kiến đề xuất cần bố trí thêm nhân sự; phải có sự thống nhất khi phối hợp 3 lực lượng công an – dân quân – bảo vệ dân phố trong việc giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; có cơ chế tạm ứng kinh phí cưỡng chế...

Những vấn đề nêu ra tại buổi đối thoại đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 lắng nghe, tiếp thu đối với ý kiến chuẩn xác, cũng như trao đổi, phản hồi một số nội dung cần được làm rõ.

* Cùng ngày, Quận ủy quận 10 tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025.

Lớp bồi dưỡng được khai giảng ngày 17-9 với sự tham gia của 111 cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, công chức, viên chức được phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận tham gia lớp học. Trong thời gian hơn 3 tuần, các học viên được bồi dưỡng 15 chuyên đề về các giải pháp, kỹ năng trong thực hiện lãnh đạo, quản lý; công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay; sự phát triển lý luận và thực tiễn đi lên CNXH ở Việt Nam; công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; những thách thức đối với báo chí, truyền thông trong thời đại công nghệ 4.0; phương hướng, nhiệm vụ phát triển thương mại, giáo dục TPHCM giai đoạn 2020 – 2025; công tác dân vận trong tình hình hiện nay…

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 107 học viên đã được bồi dưỡng và cập nhật những kiến thức quan trọng giúp nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác (4 học viên không theo học do điều kiện công tác). Qua đó, từng học viên xác định thái độ, tâm thế tích cực trong việc vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục