Cần lắng nghe ý kiến người dân một cách đầy đủ

Báo SGGP ra ngày 21-10-2019 có bài “Sớm điều chỉnh quy hoạch cho dân nhờ” nêu thông tin xung quanh việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha) thuộc phường Bình An, An Phú và An Khánh (quận 2).

Sau khi báo phát hành, tòa soạn đã nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc, cho rằng bài báo viết sai sự thật, không khách quan. Về những thông tin mà bài báo nêu là trên cơ sở Văn bản số 2059/UBND-QLĐT của UBND quận 2 gửi UBND TPHCM nêu một số nội dung xung quanh việc xem xét điều chỉnh quy hoạch phân khu này và đơn kiến nghị “sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân xây dựng ổn định cuộc sống” ngày 30-9-2019 của một số hộ dân gửi các cơ quan chức năng như Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM…

Như tinh thần của Báo SGGP đã nêu trong bài “nếu điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên: nhà nước - nhân dân và doanh nghiệp” cũng như tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP là không thay đổi các chỉ tiêu về dân số, mật độ giao thông, cây xanh…

Báo SGGP ghi nhận sự đóng góp ý kiến kịp thời của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp từ nhiều phía để phản ánh một cách khách quan nhất, làm thế nào nếu đồ án quy hoạch được điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích của số đông cộng đồng dân cư, nhất là bà con trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án. Báo SGGP sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân để phản ánh một cách đầy đủ nhất trong những bài viết sắp tới.

Tin cùng chuyên mục