Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong

Ngay từ sáng sớm ngày 13-3, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong xảy ra vào tối qua (12-3).

Tại hiện trường, 2 căn phòng rộng khoảng 15m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số căn phòng kế bên phòng bị cháy cũng bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 3 
Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 4
 
Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 5 Vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt bên trong nhà. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, khu nhà xảy ra vụ việc là phần cơi nới của căn biệt thự cổ số 13, đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt). Đây là nơi sinh sống của khoảng 20 hộ dân với hàng chục nhân khẩu từ nhiều năm nay.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 6 Dãy nhà cơi nới xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Sau khi xảy ra vụ việc, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo rà soát 19 hộ dân ở khu vực này, chỉnh trang tránh cơi nới. 
Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 7 Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.   

Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 8 Căn phòng xảy ra hỏa hoạn là phần cơi nới của biệt thự cổ số 13, đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cận cảnh hiện trường vụ cháy khiến 5 ở Đà Lạt người tử vong ảnh 9 Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 13, đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 5 người tử vong. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thông Thăng (42 tuổi), Phạm Thị Thúy Hòa (42 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Khánh Linh và một người chưa rõ danh tính.

Tin cùng chuyên mục