Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái bị truy tố về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Bị can Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) bị bắt khẩn cấp
Bị can Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) bị bắt khẩn cấp

Liên quan đến vụ việc “Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái” ngày 11-2, nguồn thông tin cho hay, Viện KSND quận Bình Thạnh, TPHCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Tiến Dũng (nhân viên Quản lý hồ sơ - Giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM) về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 2 Điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3 - 7 năm tù.

Theo cáo trạng, bị can Dũng nhiều lần có hành vi sàm sỡ ngực, vùng kín nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, nơi tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ (thanh thiếu niên, người già) không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TPHCM.

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô ảnh 1 Công an có mặt ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội trong ngày 17-11-2019

Liên quan đến vụ việc, ngày 6-1, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, sở này đã có hình thức kỷ luật đối với ban lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.

Cụ thể, bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị giáng chức làm Phó Giám đốc trung tâm; ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm bị cảnh cáo; bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc bị phê bình nghiêm khắc.

Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó Giám đốc, đã về hưu nên không xử lý về mặt chính quyền, mà chuyển hồ sơ sang tổ chức Đảng để xử lý theo quy định của Đảng.

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô ảnh 2 Lực lượng chức năng làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội chiều tối 17-11-2019

Trong khi đó, với cấp lãnh đạo phòng và nhân viên, Sở LĐTB-XH TPHCM đã yêu cầu Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM có các biện pháp xử lý kỷ luật và phê bình đối với viên chức, người lao động tại trung tâm.

Cụ thể, sở yêu cầu trung tâm thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để kiến nghị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm của ông Huỳnh Văn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, Trưởng Khu Quản lý đối tượng.

Đồng thời, trung tâm phải xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động tại Phòng Phối hợp kiểm tra, Khu Quản lý đối tượng, Trạm Y tế có trong các ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại trung tâm và nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm (nếu có) đối với những người này.

Với cán bộ, công chức ở Sở LĐTB-XH TPHCM có liên quan, sở đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó Phòng Bảo trợ Xã hội; bà Nông Thị Bích Chuyển, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội.

Riêng đối với ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, sở đề nghị hình thức phê bình, rút kinh nghiệm; do ông Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TPHCM quản lý nên sở có báo cáo, đề nghị để UBND TPHCM xem xét, quyết định. 

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô ảnh 3 Công an có mặt tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội để làm các thủ tục khám xét 

Như tin đã đưa, vào sáng ngày 17-11-2019, Báo SGGP có bài viết "Điều tra vụ việc nghi cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM dâm ô nhiều bé gái", trong đó nêu rõ nhiều hành vi sai phạm của ông Nguyễn Tiến Dũng với các đối tượng đang được quản lý tại đây.

Cùng ngày, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH TPHCM lập tức làm rõ sự việc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Vào trưa cùng ngày, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng. Tại cuộc họp này, ông Dũng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Chiều cùng ngày, Công an TPHCM cho hay, đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị có liên quan đến vụ việc làm sáng tỏ vụ việc theo đơn tố cáo và thông tin báo chí đăng tải.

Đến chiều tối cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Sau đó, Công an quận Bình TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

 
Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM bị truy tố về tội dâm ô ảnh 4 Trung tâm Hỗ trợ xã hội là cơ sở xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú ổn định trên địa bàn TPHCM 

Tin cùng chuyên mục