Campuchia thu hút nguồn lực cho ngành du lịch

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon cho biết bộ này sẽ thành lập Quỹ Phát triển du lịch và xây dựng kế hoạch đào tạo khoảng 50.000 nhân viên du lịch mỗi năm từ nay đến năm 2025.
Khách du lịch đến Siem Reap
Khách du lịch đến Siem Reap
 Kế hoạch trên là một phần của Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Campuchia phục vụ cho phát triển ngành du lịch của nước này. Theo Bộ trưởng Thong Khon, chiến lược sẽ chủ yếu tập trung đào tạo các kỹ năng cần thiết cho nhân lực của ngành du lịch để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới. 

Hiện nay, theo đánh giá của Chính phủ Campuchia, nhân lực ngành du lịch nước này hiện thiếu khoảng 500.000 người. Ngành du lịch Campuchia đã tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm và có khoảng 620.000 người đang trực tiếp làm việc trong ngành. Mục tiêu của ngành du lịch Campuchia là đến năm 2020 sẽ thu hút khoảng 7 triệu lượt khách quốc tế. 

Tin cùng chuyên mục