Cấm xe ô tô lưu thông trên một số tuyến đường trên địa bàn quận 8

Kể từ ngày hôm nay đến ngày 3 -7- 2019, đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ cầu bà Tàng đến cầu Nhị Thiên Đường) và đường Bông Sao (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Phạm Thế Hiển) sẽ được rào chắn một phần mặt đường và vỉa hè để phục vụ công tác thi công gói thầu G.
Cấm xe ô tô lưu thông trên một số tuyến đường trên địa bàn quận 8

Chiều 24-5, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, nhằm đảm bảo thi công gói thầu G -“Xây dựng hệ thống cống bao thuộc dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 trên đường Phạm Thế Hiển và đường Bông Sao" (quận 8), nên sẽ rào chắn và hạn chế phương tiện lưu thông.

Theo đó, kể từ ngày hôm nay đến ngày 3 -7- 2019, đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ cầu bà Tàng đến cầu Nhị Thiên Đường) và đường Bông Sao (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Phạm Thế Hiển) sẽ được rào chắn một phần mặt đường và vỉa hè để phục vụ công tác thi công gói thầu G - Xây dựng hệ thống cống bao thuộc dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 bằng phương pháp khoan kích ngầm cống thoát nước.

Giao thông tại khu vực sẽ điều chỉnh như sau: Đường Bông Sao, đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Phạm Thế Hiển: Kể từ hôm nay đến ngày 26 - 4 -2019, cấm lưu thông các loại xe ô tô trên đường Bông Sao (đoạn từ đường Bùi Minh Trực đến đường Phạm Thế Hiển) theo cả 2 hướng lưu thông.

Lộ trình thay thế: Lộ trình 1, từ đường Bông Sao - Tạ Quang Bửu - QL50 - Phạm Thế Hiển. Lộ trình 2: Đường Bông Sao - Tạ Quang Bửu - QL50 - Bùi Minh Trực. Lộ trình 3: Đường Bùi Minh Trực - QL50 - Tạ Quang Bửu - Bông Sao.

Đường Phạm Thế Hiển, đoạn từ cầu Bà Tàng đến cầu Nhị Thiên Đường, các phương tiện được phép lưu thông bình thường qua khu vực rào chắn thi công. Tuy nhiên người điều khiển phương tiện cần chú ý giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông.

Tin cùng chuyên mục