Cảm biến "cong" làm hỏng tên lửa Nga đưa tàu vũ trụ lên ISS

Cảm biến này thông báo sự tách rời tầng đầu tiên và tầng thứ 2 của tên lửa đẩy Soyuz-FG phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-10 trong chuyến bay dự kiến lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) hôm 11-10.
Tàu Soyuz MS-10 được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 11-10-2018. REUTERS
Tàu Soyuz MS-10 được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 11-10-2018. REUTERS

Tàu Soyuz MS-10 chở 2 phi hành gia, Aleksey Ovchinin của Nga và Nick Hague của Mỹ, đã phải hạ cánh khẩn cấp chỉ vài giây sau khi phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

TASS dẫn lời người đứng đầu ủy ban điều tra tai nạn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Xây dựng Thiết bị Trung tâm (TsNIImash) Oleg Skorobogatov cho biết ngày 1-11: "Nguyên nhân tai nạn do một cảm biến sự tách rời các tầng bị biến dạng (uốn cong 6 độ) trong quá trình lắp ráp tên lửa tại sân bay vũ trụ Baikonur".

Skorobogatov cho biết thêm, có 2 tên lửa Soyuz có thể bị lỗi tương tự và các kiểm tra bổ sung đang được đưa vào quá trình lắp ráp tên lửa.

Tin cùng chuyên mục