CAF phê duyệt hơn 1,6 tỷ USD giúp các nước Mỹ Latinh

Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF) vừa quyết định cấp các gói tín dụng trị giá tổng cộng 1,65 tỷ USD để hỗ trợ các nước thành viên trong khu vực thúc đẩy các hoạt động kinh tế và xã hội.

Chủ tịch điều hành của CAF Sergio Díaz-Granados cho biết, mục tiêu của các gói tín dụng trên là nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ cơ bản như nước sạch và khí đốt, cũng như tăng cường kết nối kỹ thuật số. Ngoài ra, CAF cam kết thúc đẩy quá trình kích hoạt lại nền kinh tế của Mỹ Latinh và cung cấp các giải pháp để tạo ra các cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

CAF là một tổ chức tài chính lớn được thành lập năm 1970 với mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Thành viên của ngân hàng này bao gồm 13 ngân hàng tư nhân trong khu vực và 19 quốc gia thành viên, trong đó có 17 nước từ Mỹ Latinh và Caribe, cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Tin cùng chuyên mục