Cách chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện uống rượu, xô xát CSGT

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk bị cách chức vì có hành vi bỏ vị trí công tác, uống rượu bia, vi phạm luật giao thông và cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ.

Ngày 6-9, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành cách chức Trung tá Nguyễn Đình Đức, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk do có hành vi thiếu chuẩn mực với CSGT.

Ông Trần Ngọc Liêm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pắk cũng cho biết, ngoài bị kỷ luật cách chức, Trung tá Nguyễn Đình Đức còn bị điều chuyển công tác về Ban Chỉ huy quân sự tỉnh để nhận nhiệm vụ khác.

Theo ông Liêm, Trung tá Đức bị cách chức vì có hành vi bỏ vị trí công tác, uống rượu bia, vi phạm luật giao thông và cản trở lực lượng CSGT thi hành công vụ.

Thời điểm vi phạm, Trung tá Nguyễn Đình Đức là Đảng ủy viên, thuộc Đảng uỷ Quân sự huyện và giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk, phụ trách công tác động viên tuyển quân.

Trung tá Nguyễn Đình Đức tấn công lực lượng CSGT sau khi bị đề nghị kiểm tra nồng độ cồn
Trước đó, khoảng 21 giờ, ngày 3-4, quá trình tuần tra tại thị trấn Phước An, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk phát hiện ông Đức cùng một người khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, ông Đức và người đi cùng đều nồng nặc mùi bia rượu nên lực lượng CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn. Tuy nhiên, lúc này, ông Đức không đồng ý và xảy ra xô xát với lực lượng CSGT. Trong lúc xô xát, ông Đức đã đánh vào miệng của một chiến sĩ CSGT rồi bẻ ngón tay của chiến sĩ này.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm rõ và đưa chiến sĩ CSGT đến bệnh viện để kiểm tra.

Tin cùng chuyên mục