Cách chức Chi ủy viên đối với Giám đốc BQL dự án TP Hội An

Ngày 13-9, Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin, ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An bị kỷ luật bằng hình thức "cách chức" Chi ủy viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "cách chức" Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Phạm Văn Điểu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An.

Cách chức Chi ủy viên đối với Giám đốc BQL dự án TP Hội An ảnh 1 Ông Phạm Văn Điểu (áo xanh) bị bắt tạm giam vào tháng 12-2021. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trước đó, vào tháng 12-2021, Công an TP Tam Kỳ phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An tại nhà riêng.

Ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam về hành vi "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Việc này liên quan đến gói thầu dự án xây dựng Bờ kè sinh thái Cẩm Kim - Giai đoạn 2 và các dự án khác đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau đó, ông Phạm Văn Điểu được cho tại ngoại.

Vụ việc này liên quan quá trình mở rộng vụ án của đối tượng Trần Thanh Dũng (34 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ). Đối tượng Trần Thanh Dũng bị bắt trước đó vì tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ năm 2013 đến nay, Trần Thanh Dũng liên kết với một số người khác thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin cùng chuyên mục