Các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng

Giải đặc biệt được trao cho tác phẩm phim tài liệu 3 tập “Giặc nội xâm” của nhóm tác giả Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, phát sóng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt của Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trao thưởng.

Tối 13-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

Tham dự buổi lễ có  các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng ảnh 1 Các đại biểu dự lễ trao giải

Lần thứ ba tổ chức, giải thu hút 1.181 tác phẩm ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham dự. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân, đeo bám tới cùng vụ việc của các nhà báo, tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả của 45 tác phẩm báo chí xuất sắc.

Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm phim tài liệu 3 tập “Giặc nội xâm” của nhóm tác giả Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, phát sóng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có một tác phẩm đoạt giải đặc biệt của Giải báo chí toàn quốc PCTN, tiêu cực, do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trao thưởng.

Các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng ảnh 2 Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Phan Đình Trạc trao giải Đặc biệt của Giải báo chí toàn quốc PCTN, tiêu cực

4 tác phẩm giành giải A gồm: Loạt 5 bài "Sự thật - Hành trình trần ai” đăng trên Báo Tiền phong; Loạt 5 bài “Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam” đăng trên Báo điện tử Dân Việt; loạt 3 bài "Cấp ủy ở đâu, khi để xảy ra các đại án tham nhũng kinh tế?" phát sóng trên kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm: “Nỗi đau từ dự án bảo tồn nguồn gen quý” phát sóng trên Kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.

Các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp, lâu dài đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực đã được triển khai đồng bộ với các giải pháp, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “không ngừng, không nghỉ” và đã đạt kết quả rất quan trọng, tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.

Các nhà báo cách mạng như những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng ảnh 4 Tác giả đoạt giải A nhận giải

Những kết quả toàn diện và dấu ấn đậm nét trong công tác PCTN, tiêu cực đã góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Tin cùng chuyên mục