Các hoạt động kỷ niệm 46 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM

Đây là hoạt động truyền thống hằng năm của Lực lượng TNXP TP nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, qua đó góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ TNXP ngày nay.

Nhân kỷ niệm 46 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM (28-3-1976 – 28-3-2022), sáng 28-3, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP cùng Thường trực Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Ban Điều hành Cụm Công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân, các ban Đảng ủy và hai đoàn thể Lực lượng TNXP; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đã tổ chức dâng hương trước tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và viếng mộ các liệt sĩ TNXP tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. 

Cán bộ, đội viên TNXP thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ TNXP
Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ TNXP

Đây là hoạt động truyền thống hằng năm của Lực lượng TNXP TP nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, qua đó góp phần vun đắp tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ TNXP ngày nay.

Các hoạt động kỷ niệm 46 năm xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP TPHCM ảnh 3 Cán bộ, đội viên TNXP thắp hương các liệt sĩ TNXP tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố

Trước đó, Lực lượng TNXP cũng tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) nhằm  tri ân, tưởng nhớ 99 cán bộ, đội viên TNXP Thành phố đã hi sinh trên chiến trường Biên giới Tây Nam.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 46 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP TP cũng tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Lực lượng TNXP; Cuộc thi “Ảnh đẹp về hoạt động đơn vị”, Cuộc thi làm “Video clip ca nhạc”; chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ gia đình liệt sĩ, thương binh TNXP và cán bộ, đội viên TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gặp mặt, giao lưu cán bộ lãnh đạo Lực lượng TNXP qua các thời kỳ. Mọi hoạt động đều được đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn Lực lượng TNXP (bìa trái) trao giải nhất, nhì, ba cuộc thi ảnh cho các cá nhân

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 1986, Lực lượng TNXP TPHCM đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. 

Năm 2006, kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP TP được nhận bức trướng của Thành ủy TPHCM và vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” lần thứ hai. 

Năm 2016, Lực lượng TNXP được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển. 

Tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, Lực lượng TNXP vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của TPHCM.

Ngoài ra, các tập thể và cá nhân trong Lực lượng TNXP đã được khen thưởng các danh hiệu sau:

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì.

- Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba.

- Nhiều Huân chương chiến công, Bằng khen Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), bằng khen cấp Bộ và Huy chương, Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước.

- Hàng chục ngàn Bằng khen, Giấy khen của UBND TPHCM và các đơn vị quân đội, sở, ngành.

- Hàng chục đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành.

- Hàng chục ngàn chiến sĩ thi đua các cấp.

Tin cùng chuyên mục