Các cảng lớn ở Thái Bình Dương liên kết phát triển

Trước tình trạng ngày càng có nhiều dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ xuất hiện trên các quốc đảo Thái Bình Dương, 5 cảng lớn tại các quần đảo Thái Bình Dương đã gia nhập liên minh với Australia để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đầu tư và thương mại.   
Các cảng lớn ở Thái Bình Dương liên kết phát triển

Theo Sydney Morning Herald ngày 22-10, 5 cảng lớn tại các quần đảo Thái Bình Dương, trong đó có Tập đoàn cảng Fiji, Cảng vụ Samoa và Cảng vụ quốc đảo Solomon đã đăng ký làm thành viên liên kết bên ngoài của Tập đoàn công nghiệp đỉnh cao cảng Australia để chính thức hóa quan hệ hàng hải trên toàn khu vực.

Trong khi đó, Công ty Cảng Lyttleton, cảng lớn nhất ở đảo Nam của New Zealand và Cảng Napier ở đảo Bắc đã ký thỏa thuận hợp tác với Cảng Australia để thực hiện “một bước tiến lớn” trong việc kết nối hai vùng này với khu vực chung. Australia cùng với Mỹ, Anh, New Zealand và Nhật Bản đang tích cực mở rộng chính sách ngoại giao khu vực thông qua chương trình “Bước tiến Thái Bình Dương” (Step Up program in the Pacific)

Tin cùng chuyên mục