Cá thể bò tót nặng 200 kg bị lâm tặc xẻ thịt

Một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Bị kiểm lâm phát hiện, nhóm “lâm tặc” dùng bình xịt hơi cay chống trả và tẩu thoát.

Hiện trường xác bò tót bị lâm tặc xẻ thịt
Hiện trường xác bò tót bị lâm tặc xẻ thịt

Ngày 15-7, tin từ Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) điều tra vụ cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg bị lâm tặc giết hại tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 13-7, tổ tuần tra cơ động số 3, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên trong lúc tuần tra đến khu vực Núi Tượng thì phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ trong rừng đi ra. Lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng kiểm tra thì các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả quyết liệt.

Cá thể bò tót nặng 200 kg bị lâm tặc xẻ thịt ảnh 1 Lực lượng lấy mẫu chân và đuôi cá thể bò tót bị giết hại để đưa đi giám định

Kiểm lâm buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh chống trả và lợi dụng đêm tối bỏ lại tang vật, luồn rừng tẩu thoát.

Tại hiện trường, kiểm lâm phát hiện 2 bao tải và 2 ba lô chứa thịt bò tót nặng khoảng 140 kg, đèn pin, ống nhòm, xẻng và nhiều tang vật khác…

Theo nhận định của cơ quan chức năng, cá thể bò tót bị giết hại nặng khoảng 200 kg.

Ngay sau khi nhận thông tin sự việc, Công an huyện Tân Phú đã tới khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra. Phần chân và đuôi bò tót bị sát hại được lấy mẫu đi giám định, phần thịt và xương được tiêu hủy theo quy định.

Theo Vườn quốc gia Cát Tiên, tại vườn có khoảng 110 cá thể bò tót, được xếp vào nhóm 1B - nhóm động vật quý hiếm, cần được bảo tồn nghiêm ngặt

Tin cùng chuyên mục