Cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai chết hàng loạt

Ngày 13-10, UBND huyện Định Quán (Đồng Nai) thống kê, lấy mẫu để tìm nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá tại làng bè cá La Ngà trên sông Đồng Nai chết đột ngột.

Anh Nguyễn Văn Đồng, một hộ nuôi cá ở xã Ngọc Định, cho biết, từ sáng 13-10, cá nuôi trong các bè (cá lăng, cá điêu hồng, cá chép) bị “cháy” đuôi, da chảy nhớt, chết dần.

Đến chiều cùng ngày có 7 tấn cá bị chết. Tình trạng cá chết có thể tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Trong ngày 13-10, hàng chục hộ nuôi cá khác ở Định Quán cũng gặp tình trạng tương tự, có trường hợp số lượng cá chết lên đến hàng chục tấn.

Theo các hộ chăn nuôi ở địa phương, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt có thể do hồ thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn với lưu lượng nước lớn, cộng với mưa to nên nước sông Đồng Nai chảy mạnh và đục khiến cá nuôi không bơi được, thiếu ôxy. 

Tính đến tối 13-10, đã có 755 tấn cá của 91 hộ dân tại làng bè La Ngà (huyện Định Quán) bị chết. Nhiều người dân đã vớt cá lên bán tháo cho thương lái với giá khoảng 2.000-5.000 đồng/kg. 

Tin cùng chuyên mục