Cà Mau: Khởi tố người cô bạo hành cháu gái bán vé số

Ngày 8-3, liên quan đến vụ bé gái bán vé số bị bạo hành, thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với  Nguyễn Hồng Lan (37 tuổi, ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Bé T. đang được các ngành chức năng chăm sóc 

Bị can Lan bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip có nội dung âm thanh giống như một vụ bạo hành trẻ em. Nội dung đoạn clip thể hiện giọng một người phụ nữ với những lời nói kèm âm thanh giống tiếng đánh đập trẻ em và tiếng la thất thanh của bé gái.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Bị can Lan khai nhận từng đánh bé N.K.T. (14 tuổi, cháu bị can Lan) 2 lần. Lần đầu cách đây khoảng 5 tháng, lần thứ hai là rạng sáng 2-3. Lý do bà đánh T. là vì bé bán số về nhà trễ và nhiều lần nói dối về số lượng vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Qua xác minh, mẹ cháu T. bỏ đi, cha chết. Từ nhỏ, cháu T. sống với bà nội cho đến tháng 9-2021, cháu được bà Lan rước về sống chung.

Hiện bé T. được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận bảo vệ, nuôi dưỡng tạm thời. Sức khỏe bé T. bình thường, tinh thần ổn định.

Tin cùng chuyên mục