Cà Mau kêu gọi các y bác sĩ nghỉ hưu góp sức phòng chống dịch Covid-19

Ngày 3-8, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 (đợt 2).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TRÚC ĐÀO
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TRÚC ĐÀO
Ngay tại buổi lễ phát động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân... đóng góp ủng hộ, với tổng số tiền gần 5,7 tỷ đồng.
Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau kể từ khi tỉnh phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh (đợt 1) vào ngày 31-5 đến nay, Quỹ đã tiếp nhận hơn 16,4 tỷ đồng (trong đó, tiền mặt trên 15,7 tỷ đồng).

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng kêu gọi toàn thể cán bộ ngành y tế, kể cả công lập và tư nhân, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, hãy góp sức cùng lực lượng y tế công lập để có thêm lực lượng cán bộ chuyên môn trong ngành y, tham gia phòng chống dịch như: xét nghiệm, tiêm phòng, các khâu điều trị.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, ngoài các bệnh viện đang thực hiện điều trị Covid-19 hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo mở thêm các bệnh viện dã chiến để phân tầng điều trị Covid-19 theo chỉ đạo chung của Bộ Y tế, do đó đòi hỏi phải huy động các lực lượng y tế cùng tham gia.

Tin cùng chuyên mục