Cà Mau: Kết thúc kỳ họp HĐND, xuống ngay cơ sở khắc phục thiên tai

Trưa 13-7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau đề nghị: Ngay sau kỳ họp kết thúc, lãnh đạo tỉnh, sở ngành, các địa phương và cả đại biểu HĐND xuống ngay cơ sở, khu vực thiệt hại bởi thiên tai trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Tiến Hải, việc xuống cơ sở là để nắm sát tình hình, có những biện pháp kịp thời, quyết liệt để chỉ đạo khắc phục những thiệt hại. Đồng thời có những giải pháp vận động, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai những ngày qua.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, những ngày gần đây, tình hình thời tiết trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, triều cường dâng cao kèm theo dông lốc, sóng to đã khiến một số tuyến đê biển Tây trên địa bàn tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng.
Đê biển Tây bị uy hiếp nghiêm trọng

Hiện 3 vị trí trên tuyến đê thuộc địa bàn xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 110m. Cùng với đó, xảy ra tình trạng tràn cục bộ tại 3 vị trí thuộc địa bàn xã Khánh Tiến (huyện U Minh) với tổng chiều dài khoảng 75m. Triều cường, nhiều thời điểm dâng cao khoảng 1,7 mét, gần bằng mặt đê.

Tính đến nay, có hơn 1.800 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng, ngập... Nhiều hộ dân sống ven cửa sông, cửa biển như Khánh Hội, Sông Đốc, Cái Đôi Vàm… bị thiệt hại lớn về tài sản bởi mưa và triều cường.

Tin cùng chuyên mục