Cà Mau, Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép

Ngày 5-2, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Gần Tết Nguyên đán, tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển càng phức tạp. Ảnh chụp tại cửa biển Sông Đốc

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có đủ căn cứ xác định, 38 đối tượng từ Malaysia về địa phương ngày 22-1, là nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, cũng đủ căn cứ xác định, đối tượng Lê Văn Thảo (58 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đã vi phạm tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cả 38 đối đối tượng nhập cảnh trái phép đều xuất cảnh chính ngạch bằng đường hàng không và đường bộ.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19, không thể về nước bằng đường chính ngạch nên họ đã móc nối với người Việt ở Malaysia, tìm cách xuất cảnh bằng đường biển để về quê đón Tết cùng gia đình.

Trước đó, chiều ngày 22-1, Trạm kiểm soát Biên phòng Sông Đốc phát hiện phương tiện đường thủy chở một nhóm người chạy từ hướng ngoài biển vào nội địa. Lực lượng đã triển khai lực lượng, phương tiện truy đuổi và tiến hành kiểm tra.

Bước đầu, xác định phương tiện chở 38 người Việt Nam, nhập cảnh trái phép từ Malaysia nên cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu tất cả phải đi cách ly tập trung.

Làm việc với lực lượng Biên phòng, ông Tiêu Đinh Quốc (chủ phương tiện chở người nhập cảnh) khai, nhận điện thoại từ ông Thảo kêu ra biển chở mực vào nhưng khi ra đến thì lại kêu chở người vào bờ.

Mới đây, ngày 3-2, trong quá trình tuần tra trên biển, lực lượng Bộ đội biên phòng tiếp tục phát hiện tàu trở 34 người nhập cảnh trái phép. Vụ việc này cũng đang được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở dọc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 6 đối tượng gồm: Trần Văn Hưởng (45 tuổi), Nguyễn Phúc Thành (30 tuổi), đều quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Vũ Thái Bảo (28 tuổi), Hoàng Thị Khánh Ly (30 tuổi), đều quê ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Mai Văn Quang (34 tuổi), quê ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Nhật (43 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn tránh cách ly y tế tập trung.

Sau khi các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản để xử lý và đưa các đối tượng đi cách ly y tế tập trung theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cà Mau, Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép ảnh 2
Cà Mau, Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép ảnh 3 Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lập biên bản xử lý và đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định
Theo lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam bị phát hiện, bắt giữ, chủ yếu là công dân lao động làm ăn ở Lào, muốn về quê ăn tết, các công dân này khi về gần đến khu vực cửa khẩu biên giới thì thuê người dân bản địa ở Lào dẫn đường, cắt rừng để vào nội địa Việt Nam nhằm trốn tránh cách ly y tế tập trung.
Cà Mau, Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép ảnh 4 Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trực chốt trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép

Tin cùng chuyên mục