Cà Mau có mưa đầu mùa nhưng rừng tràm U Minh Hạ vẫn chưa “hạ nhiệt” nguy cơ cháy rừng

Ngày 22-5, ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết mặc dù trên địa bàn những ngày qua có xuất hiện vài cơn mưa đầu mùa nhưng vẫn chưa đủ “hạ nhiệt” nguy cơ cháy rừng.

Trực giữ rừng trên chòi canh rất vất vả trong những ngày nắng nóng gay gắt

Theo đó, hơn 43.00 ha rừng vùng U Minh Hạ (tập trung chủ yếu ở huyện U Minh và Trần Văn Thời) vẫn đặt trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, dự báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Cũng theo ông Hải, sau những cơn mưa thì nắng nóng lại diễn ra gay gắt, nhiệt độ tăng cao vì vậy lực lượng làm công tác giữ rừng, nhất là những anh em gác trên chòi canh rất vất vả. “Khi có mưa làm cho lớp than bùn, phèn trên bề mặt thảm thực bì rừng tràm bị rửa trôi. Nếu có cháy xảy ra thời điểm này sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, công tác giữ rừng vẫn tập trung cao độ và dự báo đến cuối tháng 5, rừng tràm U Minh Hạ mới hạ nhiệt”, ông Hải nhận định.

Là đơn vị quản lý rừng nhiều nhất trên địa bàn (gần 20.000 ha), ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết trước nguy cơ cháy rừng đang ở múc cực kỳ nguy hiểm, công ty luôn bố trí người ứng trực 24/24. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc đảm bảo phát hiện kịp thời và nhanh chóng dập tắt lửa nếu cháy xảy ra.

Tin cùng chuyên mục