Cà Mau cần di dời gần 5.700 hộ ở vùng sạt lở

Ngày 1-6, trước tình trạng sạt lở xảy ra liên tục, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đi thị sát thực tế, nắm tình hình tại huyện Năm Căn- điểm nóng của sạt lở.
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (bìa phải) kiểm tra sạt lở tại khu vực khóm 8, thị trấn Năm Căn
Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (bìa phải) kiểm tra sạt lở tại khu vực khóm 8, thị trấn Năm Căn

Ghi nhận tại hiện trường tại khu vực khóm 8 (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn), ông Sử cho biết nền đất và nhà của dân vẫn còn xuất hiện nhiều vết nt, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao. “Lãnh đạo địa phương cần theo dõi chặt chẽ, sát sao tình hình. Nếu thấy nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra thì nhanh chóng huy động lực lượng giúp dân di dời nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng người dân”, ông Sử chỉ đạo.

 Khu vực này, cách đây hai ngày (rạng sáng ngày 30-5), đã xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng tổng cộng 25 căn nhà. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng. Ngoài ra, khu vực xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn), chợ xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi) cũng xảy ra sạt lở đất bờ sông và ảnh hưởng 5 căn nhà của dân.

Theo ông Sử, do đặc điểm vùng đất yếu, tại các khu vực gần các cửa sông dòng chảy mạnh nên rất dễ xảy ra sạt lở. “Tình trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến phước tạp. Vì vậy, về lâu dài, tỉnh đang quy hoạch xây dựng các khu tái định cư để di dời dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó về nguồn vốn”, ông Sử nói.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, lộ trình đến năm 2025, tỉnh cần khoảng 1.200 tỉ đồng để di dời gần 5.700 hộ ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao vào sinh sống ổn định ở các cụm, tuyến dân cư mới. Trước mắt, tỉnh Cà Mau cần khoảng 120 tỉ đồng thực hiện khu tái định cư cho các  hộ dân sinh sống ở cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi) và cửa biển Rạch Gốc (thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển). 

Tin cùng chuyên mục