Cà Mau: 3 cán bộ uống cà phê khi giãn cách bị phạt 51 triệu đồng

Ba cán bộ đang công tác các cơ quan khác nhau trên địa bàn huyện Đầm Dơi tụ tập uống cà phê khi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi cán bộ bị phạt 17 triệu đồng, một người đã bị kỷ luật.

Quán Phi Yến 2- nơi ba cán bộ uống cà phê vi phạm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16
Quán Phi Yến 2- nơi ba cán bộ uống cà phê vi phạm thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Ngày 11-8, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết, huyện đã ban hành quyết định xử phạt 17 triệu đồng/người đối với ông Phương Thanh Liêm (công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Đầm Dơi), Trịnh Khởi Nghĩa (công tác tại Phòng Nội vụ) và Trịnh Chiến Thắng (công tác tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi).

Ba cán bộ trên bị phạt do vi phạm khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đã kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Phương Thanh Liêm do vi phạm như đã nêu trên.

Còn hai cán bộ Phương Thanh Liêm và Trịnh Chiến Thắng hiện đang thực hiện quy trình kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định.

Như báo SGGP thông tin, chiều 22-7, người dân phát hiện 3 cán bộ trên ngồi uống cà phê tại quán Phi Yến 2 (khóm 6, thị trấn Đầm Dơi) nên báo với Ban chỉ đạo phòng, chóng dịch Covid-19 thị trấn Đầm Dơi.

Sau đó, cả ba bị lập biên bản vi phạm hành chính về tụ tập đông người, ra đường không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách không đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục